Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc

Hoài Linh-Thứ năm, ngày 03/12/2020 15:03 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, hàng trăm nghìn học sinh trên toàn Hàn Quốc đã tham gia vào kỳ thi được cho là quan trong và khốc liệt nhất cuộc đời, ngay trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19.

Kỳ thi kéo dài suốt gần 8 tiếng và bao gồm 6 môn được coi là thử thách lớn nhất cuộc đời của các học sinh trung học phổ thông Hàn Quốc. Năm nay, áp lực không chỉ đến từ độ khó của kỳ thi, giáo viên, giám thị và các em học sinh còn phải cùng nhau thích nghi với các biện pháp phòng dịch, vượt qua COVID-19 để tham dự kỳ thi suôn sẻ.

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Một phụ huynh ôm động viên con trước khi sĩ tử này bước vào trường thi. (Ảnh: AP)


Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Các em học sinh được yêu cầu đứng ngoài trời và duy trì giãn cách để nghe quy chế thi. (Ảnh: AP)

Theo hãng thông tấn Yonhap, khoảng nửa triệu học sinh cấp 3 và người tốt nghiệp trung học đã tham dự kỳ thi sát hạch năng lực đầu vào đại học (CSAT) vào hôm nay, sau khi đã bị trì hoãn 2 tuần để siết chặt biện pháp phòng dịch.Con số này bao gồm cả 37 bệnh nhân mắc COVID-19 và 430 em khác đang phải tuân thủ yêu cầu cách ly. Các em này sẽ được đưa đến nơi thi bằng xe cứu thương chuyên biệt.

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Phòng bệnh được cải tạo thành phòng cách ly cho thí sinh mắc COVID-19. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, thí sinh được yêu cầu trải qua xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước 22h tối qua tại các trung tâm y tế công cộng được chỉ định để phân loại thí sinh từ sớm.

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 4.

Thí sinh tham dự thi Đại học phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 từ trước. (Ảnh: Arirang)

Nếu kết quả trả về trong đêm cho thấy người xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, thí sinh vẫn được phép làm bài thi từ phòng cách ly đặc biệt trong bệnh viện.

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 5.

Giám thị được yêu cầu mặc đồ bảo hộ khi mang đề thi vào cho học sinh là bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Arirang)

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 6.

Một thí sinh là bệnh nhân mắc COVID-19 được bố trí làm bài trong phòng cách ly đặc biệt. (Ảnh: Arirang)

Năm nay, số phòng thi đã tăng gấp đôi lên hơn 31.000 phòng, để đảm bảo các thí sinh có không gian thực hiện giãn cách xã hội. Do đó, mỗi phòng thi chỉ tiếp nhận khoảng 24 thí sinh.

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 7.

Các lớp học được sử dụng làm phòng thi phải được khử trùng thường xuyên, vệ sinh sạch sẽ. (Ảnh: AP)

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 8.

Vách ngăn gắn trên bàn thi được lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ. (Ảnh: Yonhap)

Tất cả thí sinh bắt buộc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi. Nhiều học sinh cho biết ngay từ khi học ôn thi, các em đã tập đeo khẩu trang để quen với cảm giác này khi vào phòng thi.

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 9.

Tất cả thí sinh bắt buộc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi. (Ảnh: Arirang)

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 10.

Thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài thi. (Ảnh: Arirang)

Học sinh được yêu cầu ăn mặc phù hợp để giữ ấm, vì trong phòng thi sẽ bật hệ thống thông gió vào cuối mỗi môn thi để giảm thiểu nguy cơ virus lan truyền qua không khi trong không gian kín.

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 11.

Cửa phòng thi được mở thông thoáng để giảm thiểu nguy cơ virus lây lan trong không khí. (Ảnh: AP)

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 12.

Một thí sinh chắp tay cầu nguyện để giảm căng thẳng trước khi làm bài. (Ảnh: AP)

Bài thi của thí sinh và mọi vật dụng trong phòng thi của thí sinh cần cách ly cũng phải trải qua quy trình cách ly, khử khuẩn nghiêm ngặt để tránh dịch lây lan ra ngoài.

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 13.

Bài thi phải được cho vào túi nilon trước khi mang ra ngoài, hạn chế nguy cơ mầm bệnh phát tán. (Ảnh: Arirang)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhấn mạnh vào khâu chuẩn bị toàn diện cho bất kỳ tình huống nào phát sinh trong kỳ thi.

"Cả thế giới đang theo dõi kỳ thi CSAT của chúng ta. Hãy lưu ý rằng nhiều nước tiên tiến đã hủy hoặc hoãn các kỳ thi quốc gia do COVID-19. Nếu vào thời điểm khó khăn này, Hàn Quốc có thể kiểm soát kỳ thi CSAT một cách an toàn ngay cả đối với những thí sinh tự cách ly và thí sinh mắc bệnh, uy tín của Hàn Quốc trong chiến dịch phòng COVID-19 sẽ còn tỏa sáng hơn nữa", Tổng thống Moon kết luận.

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 14.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từng đích thân đến điểm thi để kiểm tra công tác phòng dịch. (Ảnh: Yonhap)

Không khí bên ngoài phóng thi năm nay cũng rất khác biệt. Để tránh tắc đường, nhiều văn phòng, công sở đã cho nhân viên vào làm muộn hơn, trong khi cảnh sát được tăng cường để phân luồng giao thông.

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 15.

Để tránh tắc đường, nhiều văn phòng, công sở đã cho nhân viên vào làm muộn hơn, trong khi cảnh sát được tăng cường để phân luồng giao thông. (Ảnh: Airang)

Khác với năm, các bậc phụ huynh và sinh viên khóa trên phải hạn chế hoạt động cổ vũ thí sinh như tụ tập trước cổng điểm thi nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 16.

Hoạt động cổ vũ học sinh Đại học náo nhiệt mọi năm sẽ "vắng bóng" trong năm nay vì COVID-19. (Ảnh: Arirang)

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 17.

Nhiều bậc cha mẹ đã đổ về các địa điểm tôn giáo để cầu nguyện cho con em mình vượt qua kỳ thi suôn sẻ. (Ảnh: AP)

Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, các địa điểm thi cũng sẽ tạm thời đóng cửa, chuyển sang hình thức học trực tuyến để tránh việc học sinh tiếp xúc với virus còn sót lại.

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 18.

Các điểm thi sẽ bị tạm thời đóng cửa sau kỳ thi Đại học. (Ảnh: Arirang)

Dù công tác kiểm dịch trong suốt kỳ thi Đại học Hàn Quốc đã được siết chặt tối đa, nhưng giới chức vẫn chưa thể bỏ qua nguy cơ lây nhiễm trong học đường từ các sự kiện như thế này. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc, tháng 12 này là thời điểm quan trọng để kiểm soát dịch, trong bối cảnh các trường đại học, cao đẳng sẽ tiến hành các đợt phỏng vấn thí sinh riêng lẻ. Điều này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các ổ dịch mới ngay tại thủ đô Seoul, nơi tập trung nhiều trường đại học hàng đầu Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước