LHQ lo ngại về tình hình nhân đạo ở Syria

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 16/10/2019 11:24 GMT+7

Tổng Thư ký LHQ Guterres. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng Thư ký LHQ Guterres đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước các diễn biến quân sự tại Đông Bắc Syria trong bối cảnh số dân thường thương vong và phải sơ tán gia tăng.

Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Guterres kêu gọi các bên lập tức dừng leo thang xung đột và giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bên cạnh đó, Tổng Thư ký LHQ cũng thể hiện sự quan ngại về việc cuộc chiến tại Đông Bắc Syria có thể tạo cơ hội đào tẩu cho những tù nhân có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vốn đang bị giam giữ trong các nhà tù của lực lượng người Kurd.


LHQ lo ngại về tình hình nhân đạo ở Syria - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ cho biết, 1,8 triệu người trong số 3 triệu dân sinh sống tại Đông Bắc Syria đang cần viện trợ. Trong đó, gần 710.000 người đã phải đi sơ tán sau khi Thổ Nhĩ Kỳ khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào các lực lượng người Kurd tại đây. Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang tuần thứ hai. Nhiều tiếng nổ lớn và những cột khói dày đặc vẫn xuất hiện tại các thị trấn biên giới.


Syria rơi vào vòng xoáy bạo lực mới, nguy cơ về khủng hoảng nhân đạo hiện hữu Syria rơi vào vòng xoáy bạo lực mới, nguy cơ về khủng hoảng nhân đạo hiện hữu

VTV.vn - Ngày 9/10, nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức khai hỏa chiến dịch "Mùa xuân hòa bình" nhằm chống lại các tay súng người Kurd tại miền Bắc Syria.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước