Libya: Số lượng phần tử khủng bố nước ngoài chiếm tới 20%

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 22/12/2014 02:37 GMT+7

Hiện trường vụ nổ bom ở Đại sứ quán Ai Cập tại Libya. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Quốc hội được quốc tế công nhận của Libya, ông Faraj Buhashem cho biết, 1/5 số phần tử khủng bố tại quốc gia Bắc Phi này là người nước ngoài.

Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Arabiya TV, ông Buhashem nhấn mạnh chiến dịch "Nhân phẩm Libya" do Tướng về hưu Khalifa Haftar phát động nhằm giành lại quyền kiểm soát Thủ đô Tripoli và thành phố thủ phủ miền Đông Benghazi, không chỉ là câu chuyện chống khủng bố của riêng Libya mà còn giúp ngăn chặn khủng bố lây lan sang các nước láng giềng Bắc Phi cũng như các nước châu Âu.

Cũng theo ông Buhashem, lời kêu gọi ngừng bắn của Liên Hợp Quốc là điều quá muộn và có thể giúp các nhóm thánh chiến và Hồi giáo cực đoan như Ansar Al-Sharia và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phát triển mạnh mẽ hơn sau khi đã gây dựng được chỗ đứng vững chắc tại Libya.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước