Liên Hợp Quốc kêu gọi đóng góp quỹ vaccine toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/10/2020 06:24 GMT+7

Cuộc nghiên cứu phát triển vaccine ngừa COVID-19 do Viện Y tế quốc gia Mỹ và công ty Moderna thực hiện tại New York. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua kêu gọi các nước đóng góp ngay 15 tỷ USD cho quỹ chung toàn cầu.

Nguồn quỹ chung toàn cầu nhằm đảm bảo việc mua sắm và phân phối vaccine ngừa COVID-19.

Theo đó, Anh đã cam kết đóng góp 250 triệu bảng và sẵn sàng đóng góp thêm 250 triệu bảng nữa. Thụy Điển cam kết đóng góp 10 triệu USD và Canada khoảng 440 triệu USD.

Sáng kiến ACT-Accelerator, một chương trình hợp tác toàn cầu mới nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và phân phối vaccine phòng COVID-19 một cách công bằng cho các nước do Tổ chức Y tế Thế giới khởi xướng, hiện đã nhận được 3 tỷ USD trong tổng số 38 tỷ USD để đảm bảo mục tiêu cung cấp khoảng 2 tỷ liều vaccine cho người dân trên thế giới trong năm tới.

Vaccine COVID-19 cần phải được cung cấp miễn phí trên toàn cầu Vaccine COVID-19 cần phải được cung cấp miễn phí trên toàn cầu Interpol cảnh báo Interpol cảnh báo 'làn sóng' vaccine giả trên thị trường toàn cầu Hội nghị toàn cầu thúc đẩy nghiên cứu vaccine ngừa Covid-19 (nCoV) Hội nghị toàn cầu thúc đẩy nghiên cứu vaccine ngừa Covid-19 (nCoV)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước