Liên quan đến Syria, Tổng thống Nga hủy chuyến thăm tới Pháp

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 12/10/2016 06:00 GMT+7

Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RT)

VTV.vn - Quan hệ Nga - Pháp đang rất căng thẳng xung quanh vấn đề Syria.

Nguồn tin từ điệm Kremlin ngày 11/10 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hủy chuyến thăm tới Pháp, sau khi phía Pháp thông báo cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp và Nga sẽ chỉ thảo luận về tình hình Syria.

Động thái này cho thấy quan hệ Nga - Pháp đang rất căng thẳng xung quanh vấn đề Syria, đặc biệt là sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 10/10 ám chỉ việc Nga có thể phải đối mặt với các vụ kiện mà ông gọi là "tội ác chiến tranh" sau các vụ không kích tại thành phố Aleppo, Syria. Moscow đã liên tục bác bỏ quan điểm này và cho rằng Nga chỉ tấn công nhằm vào các nhóm khủng bố tại Syria.

Cuối tuần qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã lần lượt tiến hành hai cuộc bỏ phiếu và đều bác bỏ hai dự thảo nghị quyết do Pháp và Nga soạn thảo liên quan tới Syria. Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do Pháp đệ trình do có một số điểm mà Moscow cho rằng không thể chấp nhận được vì đã chính trị hóa vấn đề viện trợ nhân đạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước