Lo ngại COVID-19, Seoul đóng cửa các quán bar, hộp đêm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/05/2020 18:16 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 9/5, Thị trưởng TP Seoul đã yêu cầu các quán bar, vũ trường, hộp đêm trên toàn thành phố tạm thời dừng hoạt động trước nguy cơ bùng phát ổ lây nhiễm COVID-19 mới.

Thị trưởng TP Seoul (Hàn Quốc) Park Won-soon nhấn mạnh tất cả các quán bar, vũ trường, hộp đêm và các loại hình dịch vụ giải trí đêm khác trên khắp thành phố sẽ bị cấm tổ chức hoạt động đông người, ngừng các hoạt động kinh doanh.

Đây là biện pháp tình huống thành phố Seoul phải thực hiện sau khi xuất hiện hàng chục người dương tính với virus SARS-CoV-2 do đã tiếp xúc gần với một bệnh nhân nam 29 tuổi được xác nhận ở khu phố Itaewon vào tuần trước.

Ước tính, có hơn 1.500 người thuộc diện F1 do đã có tiếp xúc gần với thanh niên này.

Hàn Quốc: Nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 ở thủ đô Seoul Hàn Quốc: Nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 ở thủ đô Seoul

VTV.vn - Hàn Quốc phát sinh 11 ca nhiễm COVID-19 mới có cùng nguồn lây từ ca nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận vào ngày 7/5 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước