Malaysia đối mặt trước nguy cơ cạn kiệt đồ bảo hộ y tế

Hà Linh (Theo CNN)-Thứ ba, ngày 14/04/2020 11:20 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế Malaysia cho biết đồ bảo hộ y tế của đất nước này sẽ có nguy cơ cạn kiệt trong 2 tuần tới.

Đại diện Bộ Y tế Malaysia mới đây đã thông báo về việc đất nước này đang dần cạn kiệt các thiết bị bảo hộ y tế dành cho các bác sĩ và nhân viên tuyến đầu chống dịch. Theo dự doán, nguồn thiết bị này sẽ hết chỉ trong 2 tuần nữa trừ khi có thể nhận được viện trợ.

Cũng trong thông báo của Bộ Y tế Malaysia, quốc gia này đã sử dụng các thiết bị bảo hộ y tế nhiều gấp 2-10 lần từ khi dịch bùng phát. Chính vì vậy, Bộ mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ và quyên góp từ các tổ chức phi chính phủ.

Trước đó, Malaysia đã ra thông báo kéo dài lệnh kiểm soát đi lại trên toàn quốc thêm 2 tuần nữa cho đến ngày 28/4. Hiện Malaysia đang đứng đầu khu vực ASEAN về số ca mắc COVID-19 với hơn 4.500 người, trong đó có 73 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước