Malaysia gỡ bỏ phong tỏa thủ đô và một số bang sau gần 2 tháng "bế quan tỏa cảng"

Hữu Hưng - Văn Hiếu (PV Đài THVN thường trú tại Singapore)-Thứ sáu, ngày 05/03/2021 12:05 GMT+7

VTV.vn - Động thái trên diễn ra một tuần sau khi Malaysia triển khai chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19.

Từ ngày 5/3, thủ đô Kuala Lumpur cùng các bang Selangor, Penang và Johor không còn bị phong tỏa, chuyển sang trạng thái di chuyển có điều kiện. Điều này có nghĩa là người dân có thể đi lại trong bang nhưng chưa thể đi từ bang này sang bang khác nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Với việc nới lỏng này, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại dù tất cả các cửa hàng và trung tâm thương mại tiếp tục phải tuân thủ những biện pháp kiểm soát y tế như đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, giữ khoảng cách…

Malaysia gỡ bỏ phong tỏa thủ đô và một số bang sau gần 2 tháng bế quan tỏa cảng - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại Malaysia đã giảm dần với số lượng người khỏi bệnh nhiều hơn số ca mắc mới. Nước này đã triển khai Chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 từ tuần trước, bắt đầu với các nhân viên tuyến đầu, trong đó có nhân viên y tế, giáo viên và các nghị sĩ.

Việc gỡ bỏ phong tỏa cùng với chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 sẽ đưa Malaysia dần nối lại các hoạt động giao thương trong nước và quốc tế trong trạng thái bình thường mới.

Malaysia khởi động Chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 Malaysia khởi động Chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19

VTV.vn - Với việc tiêm mũi vaccine đầu tiên, Thủ tướng Muhiyddin đã chính thức khởi động Chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 của Malaysia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước