Malaysia kéo dài lệnh cấm khai thác bauxite

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 18:14 GMT+7

Khai thác bauxite ở Malaysia. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Malaysia vừa quyết định gia hạn lệnh cấm khai thác bauxite thêm 3 tháng nữa.

Quyết định này được đưa ra để Malaysia có thêm thời gian xử lý lượng bauxite dư thừa và tính toán kỹ lưỡng hơn những thiệt hại tới môi trường do việc khai thác bauxite gây ra.

Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Malaysia cho biết Nội các nước này đã nhất trí với đề xuất ngừng khai thác bauxite thêm 3 tháng nữa. Lệnh cấm này nhằm giải phóng số bauxite dư thừa và ngăn chặn các hoạt động khai thác bauxite trái phép.

Hiện gần 3 triệu tấn bauxite vẫn còn chất đống xung quanh Kuantan, bang lớn thứ 3 của Malaysia. Lệnh cấm này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/12 tới.

Vào đầu năm nay, Chính phủ Malaysia đã bắt đầu cấm khai thác bauxite và gia hạn lệnh cấm khai thác thêm 3 lần nữa. Lệnh gia hạn cấm tạm khai thác bauxite cũng nhằm giảm sức ép của dư luận đối với các dự án khai thác bauxite đe dọa gây ô nhiễm môi trường.

Trong năm ngoái, Malaysia đáp ứng hơn 40% lượng bauxite nhập khẩu của Trung Quốc, sau khi Indonesia tuyên bố cấm xuất khẩu bauxite vào tháng 1/2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước