Malaysia triển khai giai đoạn 2 chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 19/04/2021 17:32 GMT+7

Hiện Malaysia ghi nhận trên 377.000 ca mắc COVID-19 và 1.378 người không qua khỏi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 19/4, Malaysia bắt đầu triển khai giai đoạn 2 chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 của nước này.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba cho biết, quốc gia Đông Nam Á này bắt đầu triển khai giai đoạn 2 chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 toàn quốc (NIP) tại 9 bang. Đối tượng tiêm chủng của giai đoạn 2 là nhóm người có nguy cơ nhiễm bệnh cao gồm những người trên 60 tuổi và người mắc bệnh nền.

Theo Bộ Y tế Malaysia, hiện có gần 2,7 triệu người đã đăng ký tiêm vaccine trong giai đoạn 2. Đặc biệt, gần 10.000 công dân trên 75 tuổi mắc các bệnh mãn tính sẽ được tiêm phòng trong ngày 19/4.

Bộ trưởng Abham cho biết, tính đến ngày 17/4, đã có 36,9% dân số Malaysia (8.946.750 người) đăng ký tham gia NIP, trong đó 439.286 đã tiêm đủ liều 2 mũi vaccine trong giai đoạn 1 của kế hoạch và 695.729 đã được tiêm mũi đầu tiên. Việc triển khai giai đoạn 2 chương trình tiêm chủng COVID-19 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Malaysia vẫn diễn biến phức tạp.

Dự kiến, giai đoạn 3 của chương trình tiêm chủng, được triển khai với đối tượng là công dân từ 18 tuổi, sẽ diễn ra vào tháng 5 tới và hoàn thành trong tháng 2/2022.

Malaysia triển khai giai đoạn 2 chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 - Ảnh 1.

Các chợ Hồi giáo được phép hoạt động trong tháng Ramadan cũng là nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan mạnh. (Ảnh: AP)

Dịch COVID-19 tại Malaysia vẫn diễn biến phức tạp khi số ca mắc mới trong những ngày gần đây có xu hướng tăng trở lại. Hiện quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận trên 377.000 ca mắc COVID-19 và 1.378 người không qua khỏi.

Giới chức Malaysia lo ngại nguy cơ bùng phát làn sóng dịch thứ 4 khi số ca nhiễm mới trong những ngày gần đây có xu hướng tăng trở lại. Tình hình dịch bệnh ở các bang chưa ổn định, tỷ lệ lây nhiễm cơ bản vẫn trên 1 và xuất hiện nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Nam Phi, Nigeria và Anh. Cùng với đó, các chợ Hồi giáo được phép hoạt động trong tháng Ramadan cũng là nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan mạnh.

40 nhân viên y tế Malaysia mắc COVID-19 dù tiêm đủ vaccine 40 nhân viên y tế Malaysia mắc COVID-19 dù tiêm đủ vaccine

VTV.vn - Giới chức Y tế Malaysia vừa thông báo, 40 nhân viên y tế nước này mắc COVID-19 dù đã tiêm đủ hai liều vaccine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước