Máy bay hoạt động bằng lực đẩy ion

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/11/2018 18:39 GMT+7

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts đã chế tạo thành công chiếc máy bay mô hình đầu tiên trên thế giới hoạt động hoàn toàn bằng lực đẩy ion.

Chiếc máy bay không người lái, nặng hơn 2kg và được điều khiển từ xa. Chiều rộng sải cánh lên đến 5m và mang theo thiết bị có thể phát ra điện áp 20.000V, tạo lực đẩy ion, giúp máy bay cất cánh và bay về phía trước.

Đây được xem là cột mốc quan trọng trong lĩnh vực phát triển công nghệ hàng không, mở ra tương lai về loại máy bay vừa không có tiếng ồn từ động cơ, vừa không phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

Máy bay không người lái phát hiện bộ lạc sống biệt lập chưa từng được biết tới Máy bay không người lái phát hiện bộ lạc sống biệt lập chưa từng được biết tới

VTV.vn - Máy bay không người lái (Drone) đã phát hiện thấy một bộ lạc thổ dân sống biệt lập ở rừng rậm nhiệt đới Amazon.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước