Mexico đối phó với đoàn người di cư Trung Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/01/2020 13:01 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mexico López Obrador vào ngày 17/1 cho biết, Chính phủ nước này đã sẵn sàng xử lý mọi tình huống liên quan tới đoàn người di cư gồm hơn 3.500 người Trung Mỹ.

Phát biểu với báo chí, Tổng thống Obrador cho biết đang theo dõi tình hình những người di cư và sẽ hỗ trợ khoảng 4.000 việc làm, nơi tạm trú và chăm sóc y tế tại biên giới phía Nam nước này. Hiện đoàn người di cư này đang đi qua Guatemala để tìm đường tới Mỹ. Đoàn người di cư bắt đầu xuất phát từ thành phố San Pedro Sula của Honduras trên hành trình băng qua lãnh thổ Guatemala và Mexico để tới Mỹ.

Trước đó, Bộ Nội vụ Mexico tuyên bố sẽ không cung cấp lối đi an toàn cho đoàn người di cư khi băng qua lãnh thổ nước này và sẽ áp dụng các biện pháp chặt chẽ để đảm bảo những người di cư nhập cảnh một cách hợp pháp. Hầu hết người di cư từ các nước khu vực Trung Mỹ đến Mỹ đều với mong muốn thoát khỏi nghèo đói và bạo lực.


Mexico chặn đoàn người di cư khoảng 2.000 người tới Mỹ Mexico chặn đoàn người di cư khoảng 2.000 người tới Mỹ

VTV.vn - Các quan chức sở di trú quốc gia Mexico đã giữ lại gần hết nhóm này, đưa họ lên xe bus quay trở lại Tapachula.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước