Mối đe dọa IS lan đến Đông Nam Á

VTV9-Thứ hai, ngày 26/06/2017 15:19 GMT+7

VTV.vn - Theo phóng viên kênh CNN, lực lượng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã và đang vươn “vòi bạch tuộc” đến khu vực Đông Nam Á.

Quân đội Philippines hiện chưa giành lại được Marawi dù hàng ngày vẫn cho bom dội xuống thành phố này. Với phóng viên của kênh CNN theo dõi cuộc xung đột tại Marawi, mối đe dọa của tổ chức Hồi giáo IS giờ không chỉ ở Iraq, Syria mà đã hiện hữu ở Đông Nam Á. Phóng viên này gọi đó là "IS ở Philippines".

Theo phóng viên CNN, IS ở Philippines là một liên minh Hồi giáo cực đoan và đã gây bất ổn ở nước này từ lâu nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ kết hợp lại dưới dự lãnh đạo của một thủ lĩnh tên Hapilon. Ngoài việc hủy hoại, IS còn có mục đích rõ ràng là tuyên bố sự hiện diện của chúng tại khu vực này.

Indonesia cảnh báo khoảng 1.200 phần tử IS đang có mặt tại Philippines Indonesia cảnh báo khoảng 1.200 phần tử IS đang có mặt tại Philippines Australia: IS có thể thành lập Vương quốc Hồi giáo ở miền Nam Philippines Australia: IS có thể thành lập Vương quốc Hồi giáo ở miền Nam Philippines Australia cảnh báo IS dần chuyển địa bàn đến Philippines Australia cảnh báo IS dần chuyển địa bàn đến Philippines

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước