Australia cảnh báo IS dần chuyển địa bàn đến Philippines

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 27/03/2017 15:07 GMT+7

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Australia vừa lên tiếng cảnh báo IS sẽ chuyển địa bàn hoạt động đến Philippines, nếu các bên liên quan không bắt tay vào công cuộc chống khủng bố.

Ngoại trưởng Julie Bishop đã cảnh báo Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ chuyển địa bàn hoạt động đến miền Nam Philippines, nếu các bên liên quan không bắt tay vào công cuộc chống khủng bố một cách tức thời và cấp tập.

Tham gia vào cuộc thảo luận tại Mỹ với các nước tham gia cuộc chiến chống IS, bà Bishop cho hay, chính phủ các nước đều tỏ ra quan ngại về khả năng 600 tay súng xuất xứ từ Đông Nam Á sẽ quay về nước sau khi tham chiến ở Iraq và Syria và tìm cách thành lập Nhà nước Hồi giáo ở miền Nam Philippines. Bên cạnh đó, người đứng đầu nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines gần đây đã được phía IS ở Trung Đông xác nhận là một thủ lĩnh của tổ chức này.

Hiện các cơ quan an ninh và tình báo của Australia đang hợp tác chặt chẽ với phía Indonesia, Malaysia và Philippines trong nỗ lực đẩy lùi mối đe dọa khủng bố trong khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước