Moskva (Nga) giải bài toán tắc đường nhờ hệ thống giao thông thông minh

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ năm, ngày 18/07/2019 09:58 GMT+7

VTV.vn - Moskva (Nga) lâu nay được biết đến là một trong những thành phố tắc đường nhất thế giới. Tuy nhiên, tình trạng đã được giải quyết nhờ hệ thống giao thông thông minh.

Trong vài năm trở lại đây, hệ thống giao thông thông minh được chính quyền thành phố Moskva tập trung phát triển như một giải pháp trước vấn nạn tắc đường. Hệ thống giao thông thông minh cũng được xem là một phần quan trọng của thành phố thông minh Moskva.

Mỗi ngày có không dưới 3 triệu xe ô tô lưu thông trên các đường phố Moskva. Để tránh bị ùn tắc, lưu lượng xe ở cùng một thời điểm không được vượt quá 400.000, nhưng con số thực tế là hơn 700.000 xe. Hỗ trợ lưu lượng xe này hiện có 40.000 đèn giao thông, hơn 2.500 camera quan sát và gần 200 bảng hiển thị thông tin.

Mỗi ngày, tại Trung tâm xử lý tình huống giao thông Moskva nhận được hơn 350 triệu gói dữ liệu. Những dữ liệu này được truyền liên tục về từ các thiết bị cảm biến giao thông, camera giám sát, hệ thống quay và chụp ảnh tự động, các thiết bị theo dõi mọi tuyến đường trong thành phố.

Tại trung tâm luôn có các chuyên viên túc trực 24/24h bởi đây là nơi hoạt động của toàn bộ máy chủ trong hệ thống giao thông thông minh. Tại đây, từ bản đồ tương tác đã được tích hợp toàn bộ nền tảng giao thông, các dữ liệu ngay lập tức được phân tích theo thời gian thực và phản ứng nhanh với các tình huống trên đường.

Ông Iligiz Khasanov - Chuyên viên Trung tâm xử lý tình huống giao thông Moskva - cho hay: "Hệ thống đèn giao thông thông minh tự phân tích số lượng xe đến gần ngã tư hay dự kiến ở ngã tư tiếp theo, để quyết định đèn xanh ở đâu và trong thời gian nào. Trong khi đó, các camera gửi về các hình ảnh, để từ đó chúng tôi xác định xe nào vi phạm luật. Trường hợp cần thiết, đội tuần tra giao thông sẽ có mặt".

Hệ thống giao thông thông minh bắt đầu hoạt động ở Moskva từ năm 2014, khi tắc đường trở thành bài toán nan giải với chính quyền thành phố. Trong giai đoạn từ 2012-2017, Moskva đã chi khoảng 1 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống này.

"Hiện không thể nói tắc đường ở Moskva đã được giải quyết hoàn toàn, nhưng hiệu quả đã có. Mặc dù số lượng xe ô tô đăng ký mỗi năm không ngừng tăng, nhưng đến nay tình trạng tắc nghẽn giao thông trong toàn thành phố đã giảm 12-15% và các vụ tai nạn giảm đi gần một nửa so với năm 2010", ông Aleksander Evsin - Phó Giám đốc Trung tâm điều hành giao thông Moskva - nói.

Dự kiến trong 3 năm tới, Moskva sẽ dành hơn 300 triệu USD mỗi năm để bảo trì và lắp đặt các thiết bị tự động, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin cho hệ thống giao thông thông minh; đồng thời, cập nhật các đề án quản lý giao thông tích hợp, tối ưu hóa các tuyến đường trong thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước