Mỹ bắt đầu rút khỏi Hiệp định Paris

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 05/11/2019 12:03 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 4/11, chính quyền của Tổng thống Donald Trump bắt đầu tiến trình chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Như vậy, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên rời khỏi thỏa thuận toàn cầu này. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo với LHQ rằng nước này sẽ khởi động quá trình rút khỏi Hiệp định Paris kéo dài 1 năm từ ngày 4/11/2020, chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Nguyên nhân là do thỏa thuận chống biến đối khí hậu đã áp đặt "gánh nặng kinh tế không công bằng" đối với Mỹ, làm suy yếu nền kinh tế Mỹ, khiến nhiều người mất việc làm, gây xói mòn chủ quyền quốc gia và đặt Washington vào thế bất lợi so với các nước khác trên thế giới.


Mỹ kiên quyết rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu Mỹ kiên quyết rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

VTV.vn - Ngày 23/10, Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định kế hoạch rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu mà ông cam kết trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước