Mỹ cân nhắc lựa chọn cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/04/2017 23:10 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mỹ đang cân nhắc các khả năng cho cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Sau khi điều tàu chiến tới bán đảo Triều Tiên, chính quyền Mỹ lại tỏ ý sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên với điều kiện Bình Nhưỡng phải ngừng các hoạt động thử tên lửa và hạt nhân.

Phát biểu trong chương trình This Week của đài ABC ngày 9/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định mục tiêu của Mỹ là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, không phải là thay đổi chính quyền Bình Nhưỡng. Ông Tillerson cũng cho biết Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên nếu nước này chấm dứt mọi hoạt động thử tên lửa và hạt nhân của mình.

Giải pháp ngoại giao này được đưa ra đồng thời với một động thái quân sự trên thực địa. Một nhóm tàu tấn công của Mỹ do tàu sân bay USS Carlson dẫn đầu đã được điều động tới bán đảo Triều Tiên ngay trong ngày 9/4.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã xác nhận việc Mỹ đưa tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho rằng động thái này thể hiện sự nhận thức của Mỹ về tính nghiêm trọng của tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ ở khu vực, đã ngay lập tức hoan nghênh việc Mỹ để ngỏ mọi lựa chọn cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Còn Trung Quốc một mặt kêu gọi các bên kiềm chế sau khi Mỹ cử tàu chiến tới khu vực bán đảo Triều Tiên, mặt khác nhất trí với Hàn Quốc về một lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên.

Cuộc gặp của các đặc phái viên về hạt nhân của Hàn Quốc và Trung Quốc diễn ra ngày 10/4 tại Hàn Quốc đã thống nhất áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân hoặc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước