Mỹ cần rút ra bài học sau báo cáo của Anh về cuộc chiến Iraq

Kiều Nhi (VTV9)-Thứ năm, ngày 07/07/2016 14:38 GMT+7

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair gặp những người lính tại căn cứ hậu cần Shaibah, Basra, Iraq ngày 22/12/2005. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nước Mỹ cần phải “rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ”. Đó là thông điệp phát đi từ Nhà Trắng sau khi Anh công bố bản báo cáo về cuộc chiến Iraq năm 2003.

Phát ngôn viên Nhà trắng Josh Earnest khẳng định, lập trường của Tổng thống Barack Obama là luôn phản đối cuộc chiến tại Iraq; các Tổng thống kế nhiệm, trong đó có Tổng thống Obama, sẽ phải tiếp tục khắc phục hậu quả của cuộc chiến này.

Bản báo cáo kết luận, Thủ tướng Anh khi đó, ông Tony Blair, đã đưa nước Anh vào cuộc chiến Iraq trong khi vẫn chưa hết hy vọng cho giải pháp hòa bình. Khi Anh rút quân khỏi Iraq năm 2009, 179 binh lính Anh, gần 4.500 lính Mỹ và hơn 100.000 người Iraq đã thiệt mạng vì cuộc chiến này.

Khi bản báo cáo được công bố, hàng trăm người dân Anh, trong đó có gia đình của các binh sỹ tử trận và cựu binh, đã tập trung tại thủ đô London thể hiện sự phẫn nộ với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và cựu Tổng thống Mỹ George Bush.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước