Mỹ cảnh báo tiết chế cam kết với NATO

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/02/2017 09:11 GMT+7

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tại Brussels, Bỉ hôm 15/1/2017. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã cảnh báo các đồng minh NATO rằng Washington sẽ "tiết chế cam kết" với liên minh quân sự này nếu các nước thành viên NATO không tăng chi tiêu.

Trong bài phát biểu ngày 15/2 tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nhắc lại các nuớc thành viên NATO phải tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% như theo quy định, hiện mới chỉ có 5 quốc gia đạt đuợc tiêu chuẩn này.

Ông Mattis nhấn mạnh sẽ không còn có chuyện người đóng thuế Mỹ phải gánh một phần đóng góp không cân đối để bảo vệ các giá trị phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết các thành viên phải thể hiện lời cam kết trong năm nay và thông qua kế hoạch tăng cường đóng góp. Ông cũng nêu rõ nếu các nước thành viên không muốn thấy Mỹ tiết chế cam kết với liên minh, các nước cần thể hiện sự hỗ trợ với hệ thống phòng thủ chung.

Tổng Thư ký NATO dự định gặp Ngoại trưởng Nga Tổng Thư ký NATO dự định gặp Ngoại trưởng Nga NATO ưu tiên tăng chi tiêu quốc phòng NATO ưu tiên tăng chi tiêu quốc phòng Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sự ủng hộ với NATO Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sự ủng hộ với NATO

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước