Mỹ chuẩn bị "cởi trói" cho Myanmar sau gần nửa thế kỷ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/09/2016 14:51 GMT+7

VTV.vn - Sau gần nửa thế kỷ, lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Myanmar cũng đã chuẩn bị được dỡ bỏ.

Đây là thông báo của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar - bà Aung San Suu Kyi trong chuyến thăm của bà tới Washington.

Tại cuộc hội đàm với bà Aung San Suu Kyi, ông Obama cho biết Washington sẽ đưa Myanmar trở lại danh sách các nước được hưởng Hệ thống Ưu đãi Phổ quát (GSP), một cơ chế miễn thuế đối với hàng hóa từ các nước nghèo và đang phát triển nhập khẩu vào Mỹ.  

Mỹ chuẩn bị cởi trói cho Myanmar sau gần nửa thế kỷ - Ảnh 1.

Mỹ chuẩn bị gỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Myanmar sau gần nửa thế kỷ

 Ông Obama cũng bày tỏ hy vọng Myanmar sẽ ngày càng trở thành một đối tác dân chủ và thịnh vượng của Mỹ trong khu vực. Đầu năm nay, Mỹ cũng đã nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt Myanmar nhằm khuyến khích tiến trình cải cách chính trị tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước