Mỹ công bố kế hoạch giải phóng 180 triệu thùng dầu/ngày trong vòng 6 tháng tới

Thái Thanh - Công Tùng (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 01/04/2022 17:03 GMT+7

Mỹ dự kiến giải phóng 180 triệu thùng dầu chiến lược để hạ nhiệt giá dầu. Ảnh: Getty

VTV.vn - Quy mô của đợt giải phóng dầu lần này được cho là chưa từng có trong lịch sử tại Mỹ.

Tuyên bố giải phóng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày nằm trong nỗ lực hạ giá xăng dầu vốn đã tăng vọt, liên tiếp lập đỉnh trong những tháng gần đây của chính quyền Washington. Ông Biden cho biết, bước tiếp theo của Mỹ sẽ là thúc đẩy các công ty dầu mỏ tăng nguồn cung. Theo Bộ Năng lượng, người Mỹ sử dụng 21 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 1/5 tổng lượng tiêu thụ dầu toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: "Chúng tôi đã phối hợp đợt giải phóng lần này với các đồng minh, đối tác trên khắp thế giới. Chúng tôi cam kết cùng các nước khác xuất thêm hàng chục triệu thùng dầu vào thị trường".

Mỹ đang sản xuất trung bình 11,7 triệu thùng mỗi ngày, giảm so với mức 13 triệu thùng vào đầu năm 2020. Theo Bộ Năng lượng, tính đến ngày 25/3, kho dự trữ chiến lược dầu quốc gia của Mỹ có hơn 568 triệu thùng. Trước đó, ngay sau khi bùng nổ xung đột quân sự Nga - Ukraine, Mỹ đã giải phóng thêm 30 triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược.

Để tăng sản lượng khai thác dầu trong nước, chính quyền của Tổng thống Biden đang kêu gọi Quốc hội áp dụng các hình phạt tài chính đối với các công ty dầu khí thuê đất công nhưng không sản xuất. Về lâu dài, Washington đang khuyến khích việc khai thác các khoáng chất quan trọng cho pin trong xe điện, một phần của nỗ lực lớn hơn để chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Ngay sau khi có thông tin van dầu dự trữ sẽ sớm được mở, giá dầu thô của Mỹ (WTI) giao sau đã giảm mạnh. Chốt phiên giao dịch tại sàn hàng hóa New York, loại dầu này rơi xuống ngưỡng xấp xỉ 100 USD/thùng, giá dầu Brent biển Bắc cũng giảm trên 5%.

Giá dầu giảm mạnh trước khả năng Mỹ mở kho dự trữ Giá dầu giảm mạnh trước khả năng Mỹ mở kho dự trữ

VTV.vn - Giá dầu thế giới đã giảm sau khi xuất hiện các thông tin rằng Mỹ đang cân nhắc mở kho dự trữ dầu để ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước