Mỹ cung cấp lô vũ khí mới cho Philippines

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/06/2017 13:55 GMT+7

Chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ Philippines Emmanuel Salamat (thứ 4 từ phải sang) nhận lô vũ khí mới do quân đội Mỹ chuyển giao (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Mỹ ngày 5/6 đã bàn giao cho Philippines lô vũ khí mới, trong đó có hàng trăm súng máy, súng lục, súng phóng lựu.

Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ chống khủng bố trị giá 150 triệu USD mà Mỹ dành cho Philippines.

Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết, số vũ khí này sẽ giúp Philippines tăng cường năng lực chống khủng bố của lực lượng lính thủy đánh bộ nước này, đồng thời góp phần bảo vệ các binh lính khi chiến đấu chống lại các phiến quân Hồi giáo cực đoan tại thành phố Marawi, trên đảo Mindanao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước