Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại hiệp ước kiểm soát vũ khí mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/02/2019 18:32 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Động thái này diễn ra sau khi Mỹ chính thức đình chỉ hiệu lực của Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) từ hôm nay (2/2), tiến tới rút khỏi hiệp ước này.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đối thoại về một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới sẽ được xúc tiến với điều kiện Nga hủy bỏ toàn bộ tên lửa, bệ phóng, các trang thiết bị mà Mỹ cho rằng vi phạm Hiệp ước INF. 

INF là một hiệp ước có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định chiến lược tại châu Âu. Mỹ đã chính thức tuyên bố sẽ ngừng các nghĩa vụ trong khuôn khổ Hiệp ước INF với Nga kể từ ngày 2/2 và khởi động quá trình rút khỏi INF trong vòng 6 tháng.

Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước INF trong 6 tháng tới Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước INF trong 6 tháng tới

VTV.vn - Bắt đầu từ 2/2, Mỹ sẽ đình chỉ hiệu lực của hiệp ước INF và sẽ rút khỏi hiệp ước này trong vòng 6 tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước