Mỹ dọa tăng gấp đôi đánh thuế hàng hóa Trung Quốc

VTV8-Thứ hai, ngày 19/11/2018 06:53 GMT+7

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ tuyên bố thậm chí có thể tăng gấp đôi các mức thuế quan với hàng hóa Trung Quốc, trừ phi Bắc Kinh nhượng bộ trước những yêu sách của Washington.

Đồng thời, Mỹ tuyên bố sẽ không chùn bước trong cuộc tranh chấp thương mại với Trung Quốc. Cảnh báo thẳng thừng này của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Hội nghị APEC ở Papua New Guinea có thể sẽ là tin tức không mấy lạc quan cho các thị trường tài chính vốn hy vọng tranh chấp Trung - Mỹ sẽ hạ nhiệt. 

Sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc về đầu tư, thương mại và tầm ảnh hưởng đã phủ bóng lên APEC 2018 và hội nghị đã không ra được tuyên bố chung. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hội nghị cấp cao APEC không thể đưa ra được một tuyên bố chung chính thức.

Mỹ de dọa một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện với Trung Quốc Mỹ de dọa một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện với Trung Quốc

VTV.vn - Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện với Mỹ và các đối tác của Mỹ nếu nước này không thay đổi hành vi của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước