Mỹ - Trung Quốc đối thoại an ninh, ngoại giao tại Washington

Trường Sơn, Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 10/11/2018 08:56 GMT+7

VTV.vn - Rạng sáng nay (10/11) theo giờ Việt Nam, vòng đối thoại cấp cao về an ninh và ngoại giao giữa Mỹ - Trung Quốc đã được tổ chức tại Washington, Mỹ.

Đây được cho là cơ hội để hai bên tìm cách tháo gỡ những bất đồng trong quan hệ song phương thời gian qua.

Bước vào vòng đối thoại lần này, dường như cả Mỹ và Trung Quốc đều hy vọng tạo được bầu không khí thuận lợi, hướng tới cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina.

Ngoài điểm sáng trong hợp tác nhằm kiềm chế điểm nóng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, quan hệ Mỹ - Trung thời gian qua có dấu hiệu đi xuống trên nhiều phương diện. Trong đó, đối đầu thương mại trở thành điểm nóng nhất, đẩy quan hệ song phương lên cao độ căng thẳng. Vì vậy, vòng đối thoại lần này rất có thể là cơ hội để hai bên tìm cách hạ nhiệt.

Dư luận địa bàn cho rằng những bất đồng, khác biệt trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khó có thể xử lý trong ngày một, ngày hai. Chính vì vậy, mục tiêu khả dĩ là hai bên tiến tới một thỏa thuận khung nhằm kiềm chế leo thang căng thẳng trước khi tiến tới một giải pháp căn cơ mà hai bên có thể chấp nhận được.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp diễn Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp diễn

VTV.vn - Quan hệ thương mại căng thẳng của Mỹ với Trung Quốc vẫn tiếp diễn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước