Mỹ - Trung Quốc tìm cách giảm căng thẳng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 06:23 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 18/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc ở Singapore nhằm tìm kiếm hướng đi xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương.

Cuộc hội đàm trực tiếp giữa 2 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc kéo dài 90 phút nhưng không đạt được bất cứ thỏa thuận mới nào. Ông James Mattis đã miêu tả cuộc hội đàm diễn ra một cách thẳng thắn và cởi mở. Trong khi đó, phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về cuộc hội đàm trên.

Hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc đang ở Singapore để chuẩn bị tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.

WTO cảnh báo chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc WTO cảnh báo chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc

VTV.vn - Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo nhận định, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước