Mỹ đơn phương xóa bỏ các ưu đãi của WTO đối với nhiều nước đang phát triển

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 12/02/2020 12:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ thông báo, chính quyền nước này đã thu hẹp danh sách các quốc gia đang phát triển và kém phát triển nhất.

Việc này được thực hiện nhằm giảm ngưỡng kích hoạt các cuộc điều tra của Mỹ về việc liệu những nước này có gây tổn hại tới các ngành công nghiệp Mỹ với việc trợ cấp xuất khẩu không công bằng hay không. Động thái trên đánh dấu sự từ bỏ chính sách thương mại của Mỹ trong 20 năm qua đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dẫn tới những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với một số nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, quyết định sửa đổi phương pháp xét tiêu chí nước đang phát triển để điều tra thuế chống bán phá giá là cần thiết bởi hướng dẫn trước đây của Mỹ được ban hành vào năm 1998 hiện đã lỗi thời. 

Với quyết định trên, Mỹ đã xóa bỏ các ưu đãi của nước này đối với một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ đang phát triển. Quyết định này cũng phản ánh sự thất vọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump khi các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Ấn Độ được hưởng các lợi ích thương mại ưu đãi dành cho các quốc gia đang phát triển tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).


Mỹ thúc giục WTO không công nhận Trung Quốc là nước đang phát triển Mỹ thúc giục WTO không công nhận Trung Quốc là nước đang phát triển

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) không công nhận Trung Quốc là quốc gia đang phát triển.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước