TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quyên góp 2,3 tỷ USD hỗ trợ giáo dục ở các nước đang phát triển

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 11:51 ngày 05/02/2018

Một lớp học xóa mù chữ ở Mozambique. (Ảnh: unesco.org)

VTV.vn - 2,3 tỷ USD là số tiền được các nhà tài trợ thuộc Tổ chức Đối tác toàn cầu về giáo dục quyên góp cho quỹ hỗ trợ giáo dục tại các nước đang phát triển.

Đây là mức tăng đáng kể so với con số 1,3 tỷ USD đã quyên góp được trong vòng 3 năm trở lại đây. Các nhà tài trợ lớn nhất phải kể đến gồm: Anh với cam kết trị giá 520 triệu USD, sau đó là Liên minh châu Âu và Na Uy đứng thứ ba.

Cũng tại Hội nghị quốc tế về đóng góp cho giáo dục diễn ra tại thủ đô Dakar của Senegal, các nước đang phát triển cho biết sẽ tăng chi tiêu công dành cho giáo dục trong ngân sách của mình từ năm 2018 - 2020 lên mức tổng cộng 110 tỷ USD so với con số 80 tỷ USD trong 3 năm vừa qua.  

Anh, Trung Quốc mở rộng hợp tác giáo dục Anh, Trung Quốc mở rộng hợp tác giáo dục

VTV.vn - Tại thành phố Vũ Hán, Thủ tướng Anh Theresa May đã công bố chương trình hợp tác giáo dục mới giữa Anh và Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.