Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/01/2018 14:50 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Ngoại trưởng Rex Tillerson giải thích việc tiếp tục duy trì quân đội Mỹ tại Syria nhằm thúc đẩy ổn định tình hình tại nước này.

Trong bài phát biểu ngày 17/1, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh nhiệm vụ của quân đội Mỹ tại Syria là nhằm tiêu diệt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và quan trọng là ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của lực lượng khủng bố cực đoan này.

Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ mục tiêu của Washington không phải là dùng vũ lực để thay đổi chế độ tại Syria hay can thiệp dài hạn vào tình hình quốc gia này.

Mỹ hiện có khoảng 2.000 lính bộ binh tại Syria và triển khai các máy bay chiến đấu tuần tra khu vực miền Đông nước này nhằm truy lùng những phần tử còn sót lại của IS.

Chính phủ Syria luôn lên tiếng phản đối sự hiện diện quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ trên lãnh thổ nước này và coi đây là một hành động xâm lược.

Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga thiết lập vùng cấm bay tại Syria Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga thiết lập vùng cấm bay tại Syria

VTV.vn - Ngày 5/7, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định, Mỹ sẵn sàng làm việc với Nga về việc thành lập một vùng cấm bay tại Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước