Mỹ gia tăng sức ép với Triều Tiên

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/04/2017 13:54 GMT+7

Triều Tiên tập trận ngày 25/4. (Ảnh: KCNA)

VTV.vn - Mỹ sẽ thắt chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên và thúc đẩy các biện pháp ngoại giao, nhằm gây áp lực yêu cầu Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tuyên bố trên được đưa ra sau một phiên họp bất thường về Triều Tiên do Nhà Trắng chủ trì và triệu tập tất cả các thượng nghị sĩ đến nghe.

Tuyên bố nêu rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gây sức ép buộc Triều Tiên hủy bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa bằng cách thắt chặt trừng phạt kinh tế, theo đuổi các biện pháp ngoại giao cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực. Tuyên bố khẳng định, việc gây sức ép lên Triều Tiên là nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng xuống thang, trở lại con đường đối thoại.

Theo kế hoạch, vào ngày mai (27/4), Ngoại trưởng Tillerson sẽ chủ trì một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm thảo luận các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước