Mỹ - Hàn Quốc đàm phán quốc phòng thường niên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/11/2019 14:32 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (15/11), đàm phán quốc phòng thường niên cấp Bộ trưởng giữa Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Cuộc đàm phán diễn ra với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và người đồng cấp Mỹ Mark Esper.

Cuộc họp diễn ra vào đúng thời điểm hai đồng minh này đang phải đối mặt với những vấn đề nan giải như Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo chung sắp hết hạn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự Mỹ - Hàn Quốc.

Thông qua cuộc đàm phán lần này, phía Mỹ cũng đang tìm kiếm sự đóng góp tài chính lớn hơn từ phía Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu Seoul từ bỏ quyết định hủy bỏ Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo chung với Nhật Bản, điều Mỹ lo ngại sẽ làm suy yếu hợp tác 3 bên Nhật - Mỹ - Hàn.

Mỹ - Hàn Quốc cân nhắc hủy tập trận không quân chung thường niên Mỹ - Hàn Quốc cân nhắc hủy tập trận không quân chung thường niên

VTV.vn - Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ hủy cuộc tập trận không quân chung vào mùa Đông Vigilant Ace, tương tự quyết định hồi năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước