Mỹ lo ngại đường ống khí đốt của Nga

VTV8-Chủ nhật, ngày 28/01/2018 18:55 GMT+7

Thi công đường ống dẫn khí đốt Nga - Đức. (Ảnh: Alamy)

VTV.vn - Mỹ phản đối hệ thống đường ống dẫn khí đốt kết nối Nga và Đức và coi đây là một mối đe dọa tới an ninh năng lượng châu Âu.

Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong chuyến thăm Ba Lan vào ngày 27/1. Ông Tillerson chia sẻ nỗi lo ngại của nước chủ nhà rằng Nga có thể sử dụng đường ống dẫn khí đốt trên để làm gia tăng sự phụ thuộc của châu Âu về năng lượng. Nguyên nhân là do dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ tập trung 75% lượng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu.

Ba Lan, Ukraine và một số quốc gia Baltic khác còn lo ngại, nguồn thu hàng tỷ USD từ khí đốt có thể được Moscow dành cho việc tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới với các nước này. Trong khi đó, Nga khẳng định, đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 giúp rút ngắn việc cung cấp khí đốt tới châu Âu và có giá thành rẻ hơn nhập khẩu khí hóa lỏng từ Mỹ.

Thỏa thuận xây đường ống dẫn khí đốt EU-Baltic Thỏa thuận xây đường ống dẫn khí đốt EU-Baltic

VTV.vn -Ngày 15/10, Ba Lan và Litva đã ký kết một thỏa thuận bước ngoặt, để xây dựng một đường ống dẫn khí đốt giữa 2 nước, phá thế cô lập về khí đốt của các quốc gia vùng Baltic.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước