Mỹ lo ngại nguy cơ khủng bố

-Thứ bảy, ngày 30/08/2014 13:29 GMT+7

Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã trở thành một mối đe dọa trực tiếp đối với các nước phương Tây. Mỹ, mặc dù chưa quyết định nâng mức cảnh báo về an ninh, nhưng cũng hết sức lo ngại trước mối nguy đến từ các chiến binh IS mang hộ chiếu nước ngoài.

Giới chức Mỹ cũng đặc biệt lo ngại về việc các chiến binh mang hộ chiếu Anh hay các nước châu Âu khác sau khi tham chiến ở Syria và Iraq sẽ dễ dàng vào Mỹ mà không bị kiểm soát gắt gao về an ninh.

Ông Josh Earnest - Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết: “Đây là một mối đe dọa mà Mỹ cần phải tập trung xử lý. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các đồng minh châu Âu để đương đầu và giảm thiểu nguy cơ này”.

Tuy nhiên Washington chưa nhận diện mối đe dọa cụ thể nào từ các chiến binh IS nên chưa quyết định nâng mức báo động khủng bố.

Mỹ và châu Âu ước tính có tới 100 người Mỹ đã tới tham chiến Syria và Iraq, cùng một số người Anh cao gấp 4 đến 5 lần và hàng trăm người đến từ các nước Tây Âu khác.

 

Ngọc Anh

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước