Mỹ muốn thể hiện cam kết vững vàng đối với NATO

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/03/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm đầu tiên đến trụ sở NATO tại Brussels (Bỉ).

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Ngoại trưởng Blinken khẳng định, liên minh Mỹ - NATO đang ở giai đoạn then chốt trong việc ứng phó với các mối đe dọa trên toàn thế giới.

Về khả năng rút quân khỏi Afghanistan, ông Blinken cho biết Mỹ vẫn đang đánh giá các phương án, sẽ tiếp tục lắng nghe và tham vấn với các đồng minh. Dự kiến các Ngoại trưởng NATO sẽ thảo luận về vấn đề Afghanistan trong 2 ngày tới tại Brussels.

Quan hệ giữa Mỹ và NATO đã không mấy suôn sẻ dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vẫn luôn cho rằng liên minh này đã lỗi thời. Việc chính quyền Mỹ thay đổi quan điểm dưới thời Tổng thống Joe Biden đã nhận được sự hoan nghênh của các đồng minh châu Âu trong NATO.

Mỹ khẳng định các cam kết với NATO Mỹ khẳng định các cam kết với NATO

VTV.vn - Ngày 2/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định, Washington vẫn kiên định các cam kết đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước