Mỹ, Philippines ủng hộ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/09/2022 10:32 GMT+7

VTV.vn - Tuyên bố đưa ra nhân cuộc hội đàm trực tiếp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Philippines, ông Ferdinand Marcos hôm qua đã nhấn mạnh sự ủng hộ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Theo Nhà Trắng, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông và nhấn mạnh sự ủng hộ tự do hàng hải và hàng không cũng như việc giải quyết hòa bình các tranh chấp. Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết trước sau như một của Mỹ đối với việc bảo vệ Philippines.

Philippines là một đồng minh quan trọng của Mỹ và quan trọng về mặt chiến lược. Tổng thống Marcos cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc duy trì hòa bình ở khu vực.         

Mỹ và Philippines tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay Mỹ và Philippines tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay

VTV.vn - Philippines và Mỹ hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ trước đến nay, mang tên Balikatan (tạm dịch: Vai kề vai).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước