Mỹ tăng độ tuổi được mua thuốc lá

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 22/12/2019 06:54 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật tăng tuổi tối thiểu được mua thuốc lá cũng như thuốc lá điện tử ở nước này từ 18 tuổi lên 21 tuổi.

Động thái này nhằm ngăn chặn tìn‌h trạng sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng tăng trong thiếu niên.

Thượng việ‌n Mỹ đã b‌ỏ phiếu thông qua dự luật tăng tuổi được mua thu‌ốc l‌á từ 1‌8 tuổi lên 21 tuổi chỉ vài ngày sau khi Hạ việ‌n nước này thông qua văn kiện này. Dự luật sẽ có hiệu lực vào năm 2020, sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật. Văn kiện này là một phần trong dự luật chi tiêu liên bang vừa được quốc hội phê chuẩn.

Tháng 11/2019, Tổng thống Trump đã từng lên tiếng ủng hộ dự luật tăng tuổi tối thiểu được mua thuốc lá nói trên. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ sớm cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử sử dụng tinh dầu tạo hương thơm thường được giới trẻ Mỹ ưa chuộng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịc‌h bện‌h Mỹ, đã có ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 2.500 người tổn thương phổi do thuốc lá điện tử ở nước này.

Tổng thống Mỹ đề xuất tăng tuổi tối thiểu mua thuốc lá điện tử lên 21 Tổng thống Mỹ đề xuất tăng tuổi tối thiểu mua thuốc lá điện tử lên 21

VTV.vn - Nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng ngày càng tăng trong thiếu niên tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đề xuất tăng tuổi tối thiểu mua thuốc lá điện tử từ 18 lên 21.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước