Mỹ rút quân khỏi Iraq nhanh hơn dự kiến

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/09/2020 06:10 GMT+7

VTV.vn - Quân đội Mỹ sẽ giảm quân số tại Iraq từ 5.200 xuống còn 3.000 vào tháng 9. Thông tin đã được tướng Mỹ hàng đầu tại Trung Đông thông báo ngày 9/9.

Đợt giảm quân này diễn ra với tốc độ nhanh hơn và quy mô lớn hơn nhiều so với những gì đã được dự báo vài tuần trước.

Dự kiến, Mỹ cũng sẽ có động thái tương tự với số quân đang hiện diện tại Afghanistan, từ 8.600 quân có thể giảm xuống còn 4.000 quân.

Thông báo rút quân được xem như một động thái nhằm thuyết phục cử tri của Tổng thống Trump trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 đang tới gần và ứng cử viên Biden của đảng Dân chủ đang tạm dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận.

Gần đây nhất là vào tháng 6, Mỹ đồng ý giảm hiện diện quân sự tại Iraq trong những tháng tới do đã loại bỏ đáng kể IS, song chưa công bố con số cụ thể.

Tuyên bố cho biết: "Hai nước công nhận rằng với những tiến bộ đáng kể trong loại bỏ mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Mỹ sẽ tiếp tục giảm lực lượng tại Iraq trong những tháng tới", theo tuyên bố chung sau Đối thoại Chiến lược Mỹ - Iraq ngày 11/6.

"Mỹ nhắc lại rằng nước này không tìm cách hay yêu cầu bố trí căn cứ hoặc hiện diện quân sự thường trực tại Iraq". Trong khi đó, quân đội Iraq cam kết sẽ bảo vệ các căn cứ quân sự nơi lính Mỹ đồn trú, sau một loạt vụ nã rocket nghi do nhóm dân quân thân Iran thực hiện.

Tấn công bằng rocket vào các cơ sở của Mỹ tại Iraq Tấn công bằng rocket vào các cơ sở của Mỹ tại Iraq Mỹ tái bố trí khí tài quân sự tại Syria và Iraq Mỹ tái bố trí khí tài quân sự tại Syria và Iraq Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ trả đũa nếu Iran đánh lén quân đội Mỹ ở Iraq Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ trả đũa nếu Iran đánh lén quân đội Mỹ ở Iraq

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước