Mỹ trừng phạt đài RT và một số thực thể truyền thông của Nga

Đàm Linh (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 14/09/2024 22:15 GMT+7

Ngày 13/9, Mỹ đưa ra quyết định trừng phạt một số thực thế truyền thông của Nga. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc một số cơ quan truyền thông Nga, bao gồm đài RT, là mối đe dọa đối với nền dân chủ toàn thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã cáo buộc đài RT và công ty mẹ đã hoạt động như một phần mở rộng của tình báo Nga trong nỗ lực phá hoại nền dân chủ trên toàn thế giới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/6, ông Blinken đã công bố các lệnh trừng phạt đối với các công ty mẹ của RT là Rossiya Segodnya và TV-Novosti, cáo buộc "các cá nhân có liên kết" và "các thành phần bên trong" của họ cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử ở Moldova.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng trừng phạt ông Dmitry Kiselev - Tổng Giám đốc của Rossiya Segodnya.

TV-Novosti bị cáo buộc "chịu trách nhiệm và đồng lõa vì đã can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và nước ngoài khác, nhằm đem lại lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho chính phủ Nga".

Mỹ trừng phạt đài RT và một số thực thể truyền thông của Nga - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc các hãng thông tấn của Nga, bao gồm cả RT, liên quan đến tình báo Nga (Ảnh: Getty Images)

Ông Blinken tiết lộ rằng Mỹ, Anh và Canada có kế hoạch khởi động một nỗ lực toàn cầu để buộc tội các hoạt động của RT với tội danh "gián điệp" và hy vọng thu hút tất cả đồng minh và đối tác của họ vào nỗ lực này.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đài RT đã "vượt ra khỏi chức năng của một cơ quan truyền thông và trở thành một thực thể có năng lực không gian mạng, tham gia vào các hoạt động thông tin, ảnh hưởng bí mật và mua sắm thiết bị quân sự". Ngoài ra, RT còn tài trợ cho "các kênh truyền thông ủy nhiệm" tham gia vào "hoạt động gây ảnh hưởng bí mật" trên khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Phi, Đức, Pháp và Argentina.

Người đứng đầu Trung tâm Hợp tác Toàn cầu (GEC) của Bộ Ngoại giao Mỹ - James Rubin, đã nói với các phóng viên hôm qua rằng: "Phạm vi tiếp cận rộng lớn của RT là một trong những lý do khiến nhiều quốc gia trên thế giới không ủng hộ Ukraine".

Ông James Rubin cho rằng RT đã tác động có hại đến quan điểm của nhiều quốc gia trên thế giới về một cuộc chiến tranh vốn phải là một vụ án cần đưa ra xét xử.

Tuy vậy, nhà chức trách Mỹ khẳng định không chống lại 2 cá nhân và 3 thực thể của Nga "vì nội dung mà họ đưa tin", chỉ nhằm vào "những hoạt động bị cho là gây ảnh hưởng ngầm" vốn không thuộc về nghề báo.

Nga hứng chịu bao nhiêu lệnh trừng phạt của phương Tây? Nga hứng chịu bao nhiêu lệnh trừng phạt của phương Tây?

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng chiến dịch trừng phạt không ngừng do Mỹ và EU thực hiện nhằm mục đích làm cho Nga "yếu đi" đến mức "sụp đổ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước