Myanmar nỗ lực ổn định tình hình bang Rakhine

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/09/2017 21:09 GMT+7

VTV.vn - Các hoạt động hỗ trợ nhân đạo sẽ được Chính phủ Myanmar phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ triển khai tới toàn bộ người vô gia cư, không phân biệt sắc tộc hay tôn giáo.

Chính phủ Myanmar hôm 11/9 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ những nỗ lực của nước này nhằm mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực bang Rakhine, hiện đang xảy ra xung đột.

Bộ Ngoại giao Myanmar nhấn mạnh: Các hoạt động hỗ trợ nhân đạo sẽ được Chính phủ Myanmar phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ triển khai tới toàn bộ người vô gia cư, không phân biệt sắc tộc hay tôn giáo. Chính phủ Myanmar luôn hoan nghênh các hoạt động hỗ trợ từ các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế.

Xung đột đã bùng phát tại bang Rakhine của Myanmar cách đây 2 tuần, khi các phần tử cực đoan tiến hành một loạt các vụ tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát tại bang này, khiến các cư dân phải sơ tán tới khu vực biên giới với Bangladesh. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, ước tính có khoảng 300.000 người đã rời bang Rakhine chạy sang lánh nạn tại Bangladesh.

Chính phủ Myanmar lên án các nhóm phiến quân đã gây bất ổn tình hình, phá hoại các nỗ lực của chính phủ nhằm tìm kiếm giải pháp bền vững cho tình hình tại đây.

Myanmar đối phó với các hành động kích động bạo lực Myanmar đối phó với các hành động kích động bạo lực

Chính phủ Myanmar cam kết sẽ đưa ra các biện pháp để ngăn chặn hành vi kích động bạo lực trong bối cảnh các vụ tấn công khủng bố đang gây bất ổn tại bang Rakhine miền Bắc nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước