TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Liên Hợp Quốc quan ngại tình hình bạo lực tại miền Tây Myanmar

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 19:27 ngày 02/09/2017

Lính biên phòng Bangladesh bắt giữ hàng trăm người Rohingya vượt biên giới trái phép từ Myanmar. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo tại miền Tây Myanmar do tình trạng xung đột bạo lực ở bang Rakhine.

Các hãng tin nước ngoài dẫn lời Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, ông thực sự quan ngại trước tình trạng bạo lực tại miền Tây Myanmar, đồng thời hối thúc các bên liên quan kiềm chế để tránh xảy ra thảm họa nhân đạo. Trước đó, vào ngày 30/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập một cuộc họp kín nhằm thảo luận về tình trạng bạo lực ở bang Rakhine, nhưng chưa có tuyên bố chính thức về cuộc khủng hoảng này.

Làn sóng bạo lực nổ ra tại Myanmar từ ngày 25/8 khi những phần tử Hồi giáo thuộc cộng đồng người Rohingya thiểu số tấn công 24 đồn cảnh sát và đột nhập một căn cứ quân sự tại bang Rakhine. Các cuộc xung đột bạo lực tại bang Rakhine trong những ngày qua đã khiến 18.500 người dân phải sơ tán sang nước láng giềng Bangladesh và hơn 100 người thiệt mạng.

Myanmar kêu gọi các sắc tộc hợp tác vì hòa bình Myanmar kêu gọi các sắc tộc hợp tác vì hòa bình Myanmar: Hàng nghìn người sơ tán khỏi bang Rakhine do bạo lực leo thang Myanmar: Hàng nghìn người sơ tán khỏi bang Rakhine do bạo lực leo thang Tổng thống Myanmar cam kết chấm dứt xung đột tôn giáo Tổng thống Myanmar cam kết chấm dứt xung đột tôn giáo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.