Myanmar và Ấn Độ hợp tác chống khủng bố

Tường Vy-Thứ năm, ngày 07/09/2017 17:41 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Cố vấn Nhà nước, Ngoại trưởng Myanmar Aung San Suu Kyi.

VTV.vn - Ấn Độ và Myanmar cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống khủng bố, không cho phép khủng bố xâm phạm lãnh thổ của mình.

Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có chuyến thăm Myanmar và Cố vấn Nhà nước, Ngoại trưởng Myanmar Aung San Suu Kyi, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm chống khủng bố và mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Modi cũng đề cao sự hợp tác của hai nước trong các lĩnh vực khác như nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc, y tế và xây dựng cơ bản. Ông đánh giá cao các nỗ lực củng cố hòa bình, ổn định đất nước của Chính phủ Myanmar.

Thủ tướng Modi nhấn mạnh, việc tăng cường quan hệ với Myanmar là một ưu tiên đối với New Delhi với tư cách là một nước láng giềng, nhất là trong bối cảnh Ấn Độ đang triển khai chính sách hành động hướng Đông.

Về phần mình, Cố vấn Nhà nước San Suu Kyi đánh giá cao lập trường của Ấn Độ ủng hộ Myanmar trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước