Na Uy cấm mặc đồ trùm kín đến trường

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 14:04 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: www.mamamia.com.au)

VTV.vn - Na Uy sẽ là quốc gia tiếp theo ở châu Âu cấm mặc trang phục Hồi giáo niqab, burqa hay bất cứ bộ quần áo nào trùm kín người ở các trường học.

Theo đó, Quốc hội Na Uy đang thảo luận về vấn đề này. Đảng Lao động đã đề nghị cấm mặc quần áo trùm kín người ở tất cả các trường học của tất cả các cấp trên toàn quốc và Quốc hội cũng đã hậu thuẫn đề xuất này.

Trước đây, Chính phủ Na Uy phản đối lệnh cấm đồ trùm kín người trên toàn quốc nhưng nay cũng đã thay đổi quan điểm. Trước Na Uy, các quốc gia châu Âu khác như: Pháp, Đức, Italy, Đạn Mạch cũng đã cấm mặc đồ trùm kín đến trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước