Na Uy sẽ xây dựng đường hầm giao thông nối đầu tiên trên thế giới

Anh Đào - Vĩnh Phúc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/11/2016 09:04 GMT+7

Thiết kế bên trong đường hầm dưới nước chạy xuyên qua vịnh Sognefjord ở Na Uy. (Ảnh: Norwegian Public Roads Administration)

VTV.vn - Na Uy sẽ cho xây dựng đường hầm giao thông lơ lửng dưới nước đầu tiên trên thế giới tại Sognefjord, vịnh lớn nhất tại nước này.

Đường hầm được xây dựng với hy vọng giảm đáng kể thời gian lưu thông. Dự kiến, đường hầm hình ống này sẽ được nối với những chiếc phao khổng lồ nổi trên mặt nước và được giữ cân bằng nhờ các giàn nối. Hai đường hầm hình ống đặt cạnh nhau cho phép giao thông không bị gián đoạn ở cả hai chiều và nằm lơ lửng ở độ sâu 20 - 30m dưới nước.

Na Uy sẽ xây dựng đường hầm giao thông nối đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1.

Đường hầm giao thông lơ lửng dưới nước sẽ khắc phục nhiều vấn đề do địa hình hiểm trở gây ra. (Ảnh: Norwegian Public Roads Administration)

Na Uy sẽ xây dựng đường hầm giao thông nối đầu tiên trên thế giới - Ảnh 2.

Đường hầm gắn với nhiều phao nổi trên mặt nước. (Ảnh: Norwegian Public Roads Administration)

Na Uy đã quyết định đầu tư 25 tỷ USD cho dự án. Nếu kế hoạch diễn ra trôi chảy, đường hầm sẽ hoàn thành vào năm 2035. Đây là đường hầm đầu tiên trên thế giới được thiết kế lơ lửng dưới nước, giúp giảm thời gian lái xe từ miền Bắc đến miền Nam Na Uy từ 22 tiếng xuống còn 11 tiếng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước