Nam Phi bác bỏ phán quyết của ICC về việc bắt giữ Tổng thống Sudan

VTV8-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 13:46 GMT+7

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir (Ảnh: Somalia Update)

VTV.vn - Quốc hội Nam Phi vừa lên tiếng bác bỏ phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về việc bắt giữ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir.

Trước đó, ICC đã đưa ra phán quyết, việc Nam Phi từ chối bắt giữ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir là không tuân thủ yêu cầu của ICC về bắt giữ nhân vật này. Động thái này trái ngược với Quy chế Rome của ICC do không tạo điều kiện để truy tố Tổng thống Sudan về các tội ác chiến tranh

Quốc hội Nam Phi cho hay, Tổng thống Bashir đã đến Nam Phi không theo lời mời của Chính phủ nước này mà là để tham dự một Hội nghị thượng đỉnh của AU. Do đó, ông được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao như những người đứng đầu nhà nước khác.

LHQ bỏ phiếu về tố tụng liên quan đến tội ác chiến tranh ở Syria LHQ bỏ phiếu về tố tụng liên quan đến tội ác chiến tranh ở Syria ICC: Mỹ có thể phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan ICC: Mỹ có thể phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan Cựu Thủ tướng Tony Blair có nguy cơ hầu tòa vì tội ác chiến tranh Cựu Thủ tướng Tony Blair có nguy cơ hầu tòa vì tội ác chiến tranh

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước