Nam Phi có thể bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 sớm hơn dự kiến

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ bảy, ngày 30/04/2022 06:23 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 29/4, giới chức y tế và khoa học cho biết, Nam Phi có thể sẽ bước vào đợt COVID thứ 5 sớm hơn dự kiến ​​sau khi gia tăng liên tục các ca nhiễm mới trong 14 ngày qua.

Nam Phi, quốc gia ghi nhận nhiều ca bệnh và tử vong do COVID-19 nhất ở châu Phi, chỉ thoát khỏi đợt bùng phát COVID-19 thứ tư vào khoảng tháng 1/2022 và đã dự đoán, làn sóng dịch thứ 5 có thể bắt đầu vào tháng 5 hoặc tháng 6, đầu mùa đông ở Nam bán cầu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Joe Phaahla nói trong một cuộc họp báo rằng, mặc dù số trường hợp COVID-19 nhập viện đang tăng lên nhưng cho đến nay không có sự thay đổi đáng kể nào trong việc chăm sóc đặc biệt hoặc về số ca tử vong.

Ông Phaahla cho biết, trong giai đoạn này, các cơ quan y tế Nam Phi chưa được thông báo về bất kỳ biến thể mới nào ngoài những thay đổi đối với chủng virus thống trị đang lưu hành ở nước này Omicron.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Richard Lessells cũng nói trong cuộc họp tương tự rằng, khả năng miễn dịch suy giảm từ các đợt bùng dịch trước có thể góp phần vào thực trạng làn sóng COVID-19 thứ 5 diễn ra sớm hơn dự kiến​.

Nam Phi có thể bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 sớm hơn dự kiến - Ảnh 1.

Nam Phi ghi nhận tổng cộng hơn 3,7 triệu trường hợp mắc COVID-19 ở nước này. (Ảnh: AP)

Theo ông Richard Lessells, tỷ lệ nhiễm bệnh gia tăng do các dòng phụ BA.4 và BA.5 của Omicron cho thấy, các biến chủng này có lợi thế về tăng trưởng hơn so với các biến thể phụ khác như BA.2.

Tuy nhiên, cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy BA.4 và BA.5 gây ra bệnh nghiêm trọng hơn đáng kể, Waasila Jassat từ Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia thông tin.

Nam Phi đã báo cáo tổng cộng hơn 3,7 triệu trường hợp mắc COVID-19 và hơn 100.000 ca tử vong trong đại dịch. Ngày 28/4, Văn phòng WHO tại khu vực châu Phi đã ghi nhận, sự gia tăng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi là động lực chính thúc đẩy sự gia tăng tổng số người mắc COVID-19 ở châu Phi.

Ngày 29/4, quan chức y tế cấp cao Nicholas Crisp cũng cho biết, nước này đã có đủ lượng vaccine COVID-19 cần thiết và không có kế hoạch mua thêm. Chính phủ Nam Phi cũng không có ý định mua thuốc điều trị COVID Paxlovid của Pfizer cho bệnh nhân khu vực công, một phần vì thuốc này rất đắt.

Nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 tại Nam Phi do biến thể Deltacron Nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 tại Nam Phi do biến thể Deltacron

VTV.vn - Các nhà khoa học Nam Phi nhận định, biến thể mới Deltacron có thể sẽ gây ra làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 vào cuối tháng 4 hoặc tháng 5 ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước