NASA đổi tên đường qua trụ sở để tôn vinh các nhà khoa học nữ

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 19/06/2019 11:24 GMT+7

Con đường đi qua trụ sở chính của NASA vừa được đổi tên thành Hidden Figures. (Ảnh: NASA)

VTV.vn - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa chính thức đổi tên con đường đi qua trụ sở chính nhằm tri ân các nhà khoa học nữ đã cống hiến vì sự phát triển của tổ chức này.

Con đường mang tên mới Hidden Figures (tạm dịch Những người thầm lặng), là tên của một quyển sách và một bộ phim của tác giả Margot Lee Shetterly nói về những đóng góp của 3 nhà khoa học nữ Katherine Johnson, Dorothy Vaughan và Mary Jackson. Đây là ba nhà khoa học người Mỹ gốc Phi đã có những đóng góp vượt bậc cho các dự án của NASA trong thế kỷ 20. 

Trong những năm đầu, NASA chưa có máy móc tân tiến như hiện nay, các nhà khoa học này thường được gọi là "máy tính người" bởi họ đã thay máy tính làm công việc tính toán và phân tích dữ liệu. Có mặt tại buổi lễ đổi tên, các nhà khoa học được vinh danh cho rằng, tên đường mới được kỳ vọng sẽ khơi gợi những câu chuyện truyền cảm hứng cho giới trẻ và giúp họ hiểu hơn về đóng góp của những người phụ nữ đứng đằng sau vinh quang trong các sứ mệnh không gian.


Nhà khoa học nữ Trung Quốc giành giải thưởng UNESCO Nhà khoa học nữ Trung Quốc giành giải thưởng UNESCO

VTV.vn - Nhà khoa học nữ người Trung Quốc Mee-Mann Chang vừa được trao giải thưởng khoa học dành cho phụ nữ năm 2018 vì phát hiện đột phá trong nghiên cứu khoa học.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước