NATO cam kết tăng cường sự hiện diện tại Đông Âu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/05/2016 09:00 GMT+7

Binh sỹ NATO tham gia cuộc tập trận ở Hohenfels, miền Nam nước Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 30/5, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố, NATO sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Ba Lan và các nước Đông Âu trong thời gian tới.

Phát biểu tại thủ đô Warszawa của Ba Lan, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, các lực lượng đa quốc gia sẽ được luân phiên bố trí tại các nước thành viên NATO ở Đông Âu nhằm tăng cường khả năng phòng thủ ở khu vực phía Đông. Số binh sĩ cũng như địa điểm đóng quân của các lực lượng trên sẽ được quyết định sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 - 9/7 tại Ba Lan.

Ngoài ra, ông Stoltenberg cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới là dịp để tổ chức này tăng cường hợp tác với các nước đối tác nhằm đảm bảo sự ổn định bên ngoài biên giới NATO.

NATO sẵn sàng mở rộng hoạt động hỗ trợ EU trên biển Địa Trung Hải NATO sẵn sàng mở rộng hoạt động hỗ trợ EU trên biển Địa Trung Hải

VTV.vn - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhất trí mở rộng sứ mệnh hoạt động trên biển Địa Trung Hải nhằm hỗ trợ Liên minh châu Âu EU ngăn chặn các tàu buôn người.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước