NATO giúp các nước Tây Balkan xây dựng cơ quan tình báo và phòng thủ

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 06:30 GMT+7

Một cuộc tập trận của NATO ở Estonia. (Ảnh: The Washington Post)

VTV.vn - NATO đang hỗ trợ chính phủ các nước Tây Balkan xây dựng các cơ quan tình báo và phòng thủ.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 2/2 tuyên bố liên minh quân sự này đang hỗ trợ chính phủ các nước Tây Balkan xây dựng các cơ quan tình báo và phòng thủ để chống lại những ảnh hưởng chính trị của nước ngoài.

Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Sarajevo của Bosnia-Herzegovina, Tổng thư ký Stoltenberg cho hay NATO đang làm việc với các đối tác, trong đó có Montenegro, để giúp nước này tăng cường năng lực tình báo và các thể chế phòng thủ. Theo người đứng đầu NATO, cách tốt nhất để nâng cao sự kiên cường trước mọi hình thức ảnh hưởng của bên ngoài hay ảnh hưởng tiềm tàng là đảm bảo chắc chắn rằng các thể chế ở những nước Tây Balkan phải vững chắc, hiện đại và có cải cách.

Dự kiến, Montenegro sẽ gia nhập NATO trong năm nay, tuy nhiên, động thái này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước