NATO không muốn một cuộc chiến tranh lạnh mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/03/2019 10:09 GMT+7

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: NATO)

VTV.vn - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không mong muốn một cuộc chiến tranh lạnh và chạy đua vũ trang mới. Đây là tuyên bố do Tổng Thư ký NATO đưa ra vào ngày 1/3.

Phát biểu tại thủ đô Sofia, Bulgaria, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi Nga quay trở lại tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Hiệp ước INF vốn là nền tảng cho việc kiểm soát vũ trang trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, theo quan chức NATO, khối quân sự này cũng cần chuẩn bị sẵn sàng cho một thế giới không còn INF và Nga chế tạo thêm tên lửa.

Về phần mình, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov đã nhất trí sử dụng tối đa biện pháp ngoại giao và quan hệ song phương để ngăn chặn nguy cơ chạy đua vũ trang.


NATO nỗ lực cứu vãn Hiệp ước INF NATO nỗ lực cứu vãn Hiệp ước INF

VTV.vn - Tổng Thư ký NATO Stoltenberg cho biết, nhiệm vụ quan trọng của NATO là thuyết phục các bên đối thoại, cố gắng cứu vãn Hiệp ước INF.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước