NATO sẵn sàng bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước nguy cơ của IS

Thời sự VTV (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 07/10/2014 07:57 GMT+7

Tổng Thư ký mới của NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN).

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẵn sàng hành động để bảo vệ quốc gia đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố trên được tân Tổng Thư ký NATO đưa ra trong bối cảnh khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ giáp Syria đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thông tin cho biết, các chiến binh IS đã thượng cờ đánh dấu sự kiểm soát tại khu vực phía Đông thị trấn Kobani, Syria, cách không xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiến hành sơ tán người dân ở ba ngôi làng giáp với biên giới Syria, do lo ngại các mối đe dọa an ninh từ các cuộc tấn công của IS.

Trước những diễn biến này, Tổng Thư ký NATO đã khẳng định liên minh này sẽ không chần chừ trước kịch bản Thổ Nhĩ Kỳ bị tiến công

Ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO cho biết: “NATO có trách nhiệm phải bảo vệ tất cả các quốc gia đồng minh. Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh của NATO. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã điều các tên lửa PATRIOT tới Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường khả năng phòng không cho nước này. Thổ Nhĩ Kỳ cũng cần biết rằng NATO sẽ có mặt ngay lập tực nếu có bất cứ phiến quân nào tràn vào Thổ Nhĩ Kỳ”.

Ông Stoltenberg đưa ra tuyên bố này khi đang ở thăm Ba Lan trong chuyến công du đầu tiên của mình trên cương vị Tổng Thư ký NATO. Động thái này nhằm khẳng định sự ưu tiên trong chính sách của NATO đối với khu vực Đông Âu.

Mặc dù vậy, liên quan đến mối quan hệ với Nga, tân Tổng Thư ký NATO đã nhấn mạnh lập trưởng muốn có mối quan hệ mang tính xây dựng với Nga. Ông Stoltenberg cho rằng, NATO sẽ tiếp tục củng cố sự hiện diện quân sự của khối tại Đông Âu nhưng không vi phạm các cam kết quốc tế, trong đó có thỏa thuận ký kết với Moscow sau Chiến tranh Lạnh về các hoạt động triển khai quân sự của phương Tây tại các quốc gia từng thuộc Liên Xô trước đây.

Việc ông Stoltenberg đảm nhận chức vụ Tổng Thư ký NATO cũng đang làm dấy lên hy vọng về khả năng xoa dịu mối quan hệ NATO - Nga. Với cương vị thủ tướng Na Uy trước đây, ông Stoltenberg đã có mối quan hệ khá thân thiện với Moscow, giúp hai nước giải quyết nhiều bất đồng về biên giới trên biển cũng như miễn visa cho công dân hai nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước